Đời sống

Phát hiện nam xe ôm ở TP.HCM chạy xe máy về Huế dương tính Covid-19

24/07/2021, 12:06

Nam thanh niên làm nghề xe ôm ở TP.HCM, chạy xe máy về Thừa Thiên Huế có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19…

Trưa 24/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông tin liên quan đến bệnh nhân Covid-19 (bệnh nhân mã số 87109), làm nghề chạy "xe ôm" ở TP.HCM, đã cùng 3 người khác chạy xe máy từ TP.HCM trở về Thừa Thiên Huế.

Đây là ca bệnh Covid-19 thứ 3 tại Thừa Thiên Huế được phát hiện trở về từ các tỉnh phía Nam trong vài ngày qua và là trường hợp thứ 2 chạy xe máy từ Thừa Thiên Huế về.

img

Công dân Thừa Thiên - Huế từ TP HCM về xuống ga Đông Hà, cách ly tại tỉnh Quảng Trị sau đó được ô tô chở về cách ly tại khu cách ly tập trung ở Điền Hải, huyện Phong Điền. Ảnh: N.M

Bệnh nhân mã số 87109 là N.T.B (nam, sinh năm 2001, quê quán thôn 4, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước khi trở về Thừa Thiên Huế, bệnh nhân làm nghề chạy "xe ôm", nơi ở 44/11 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Bệnh nhân này chạy xe máy từ TP.HCM đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 0h ngày 22/7 tại chốt kiểm soát y tế liên ngành ở Lăng Cô (huyện Phú Lộc) khai báo và thực hiện cách ly tập trung.

6h30 ngày 24/7, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, trước ngày 20/7, trong vòng 3 tháng bệnh nhân trên từ quê Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) vào TP.HCM, làm nghề chạy "xe ôm".

Ngày 20/7, lúc 20h30, bệnh nhân N.T.B đi xe máy từ nơi ở là Tân Thới Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) về Huế cùng 3 người, gồm: B.T.M.A, L.T.Đ và T.C.T. Trên đường đi tự đem theo thức ăn bánh, cơm để tự ăn, không ngủ lại trên đường đi.

Có đổ xăng ở các tỉnh không nhớ rõ địa chỉ.

Ngày 22/7, lúc 0h, N.T.B cùng 3 người nói trên đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khai báo tại Chốt số 5 Lăng Cô. Trong đêm và sáng không đi khỏi chốt, chỉ xin nước sôi lực lượng chốt để ăn mì tôm và toàn bộ 3 người đi cùng ngủ lại trên ghế đợi của Chốt số 5.

Lúc 12h được xe ô tô tại chốt chuyển đi cách ly tập trung tại T4 của tỉnh. Trên xe có tất cả 15 người. Đến T4 cùng có 3 người bạn cách ly cùng phòng với N.T.B.

Tại T4, N.T.B được lấy mẫu xét nghiệm, loại gộp 10 cho kết quả dương tính.

Ngày 23/7, Trung tâm Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 và tiếp tục lấy mẫu PCR để làm xét nghiệm xác định lại.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 6h ngày 24/7 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế lúc 6h30 cùng ngày (24/7) xác định ca bệnh dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 23/7, Trung tâm Y tế TP Huế tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm những đối tượng ở khung T4 của tỉnh.

Trong đó, ngoài 3 F1 cùng chạy xe với ca F0 N.T.B từ TP.HCM ra Huế và ở cùng phòng với nhau tại khu cách ly T4 từ ngày 22/7. 11 F1 ngồi cùng xe ô tô đi từ Chốt số 5 Lăng Cô về khu cách ly và đã được cách ly tập trung từ ngày 22/7 tại khung T4 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.