An ninh hình sự

Phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

13/11/2020, 14:02

Trong ba ngày liên tiếp Bộ đội Biên phòng An Giang đã phát hiện hàng chục trường hợp công dân nhập cảnh trái phép.

img
Các đối tượng. Ảnh C.K

Ngày 13/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 2h30 12/11, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu làm nhiệm vụ kiểm soát lưu động tại khu vực ngã 3 cua Ông Cải, thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Tại đây, bộ đội biên phòng phát hiện ô tô BKS 93A - 193.25 lưu thông trên QL91C theo hướng về TP Châu Đốc nghi chở công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe có 3 người gồm tài xế Nguyễn Vũ Trung Hiền (SN 1994, ngụ phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1998) và Dương Hồng Sơn (SN 1998, cả 2 cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên).

Khai thác bước đầu, Mạnh và Sơn khai nhận, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam để giải quyết việc gia đình. Riêng Hiền chở Mạnh và Sơn về TP Cần Thơ để lấy tiền công.

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Mạnh và Sơn 4 triệu đồng về hành vi nhập cảnh trái phép; phạt Hiền 400.000 đồng về hành vi che giấu, giúp đỡ người khác đi lại trái phép trong khu vực biên giới.

Đồng thời, bàn giao 3 công dân cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 10-11/11, Bộ đội Biên phòng thuộc tỉnh An Giang cũng đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại qua đoạn biên giới thuộc khu vực huyện An Phú.

Ở một diễn biến liên quan khác, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú vừa có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở.

Cụ thể, UBND huyện An Phú đề nghị các Đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Y tế, UBND các xã Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu, Khánh Bình, Khánh An, Quốc Thái, Vĩnh Hội Đông và thị trấn Long Bình tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại khu vực biên giới.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nếu cá nhân, đơn vị nào để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép thì cá nhân, đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.