Pháp luật

Phát hiện thi thể ca sĩ nghiện ma túy dưới chân cầu Cháy

11/09/2014, 10:11

Nam ca sĩ, nhạc sĩ Hồ Duy Minh được tìm thấy dưới chân cầu Cháy, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), chiều 10/9.

Nam ca sĩ, nhạc sĩ Hồ Duy Minh được tìm thấy dưới chân cầu Cháy, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), chiều 10/9.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hồ Duy Minh
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hồ Duy Minh

Ngày 10/9, công an xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết vào khoảng 14 cùng ngày,  lực lượng này đã tiến hành vớt thi thể anh Đặng Tấn Tới (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Nhơn Trạch) và đang kết hợp cùng các ngành liên quan tiến hành tiến hành điều tra vụ việc.

Được biết, anh Đặng Tấn Tới là nhạc sĩ, ca sĩ tự do với nghệ danh Hồ Duy Minh.

Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân ở gần cầu Cháy (xã Phú Đông) phát hiện trên cầu có một chiếc xe máy, điện thoại, giấy tờ tùy thân mang tên Đặng Tấn Tới.  

Nghi ngờ anh Tới đã nhảy xuống sông, cơ quan chức năng đã quần thảo khu vực dòng sông và dưới chân cầu để tìm kiếm. Đến 14h, thi thể anh này được phát hiện gần chân cầu Cháy.

Cây cầu nơi phát hiện thi thể ca sĩ Hồ Duy Minh
Cây cầu nơi phát hiện thi thể ca sĩ Hồ Duy Minh

Trả lời Pháp luật Online, một cán bộ Công an huyện Nhơn Trạch cho biết Tới nghiện ma túy nhiều năm nay và do ham chơi nên đã bán hết tài sản và còn nợ nần. 4 ngày trước, Tới chơi “hàng đá” bị ảo giác đã tự đánh vào mặt mình khiến gãy răng.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ca sĩ, nhạc sĩ Hồ Duy Minh ban đầu được xác định do tự tử.

Nhạc sĩ Hồ Duy Minh thời gian qua khá nổi tiếng với một số ca khúc như: Anh thích em như xưa, Hãy xem như giấc mơ, Đời vợ bé, Út nhỏ...

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.