Xã hội

Chờ mổ pháp y xác định danh tính thi thể trôi trên sông Âm

17/10/2017, 08:22

Thi thể nam giới được phát hiện trong tình trạng không tư trang, giấy tờ tùy thân và đang trong quá trình phân hủy...

2236561911632110471139219118132828389246703n-15078

Ngày 13/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một số đồ dùng cá nhân của Thượng tá Cao Đăng Cường. (Ảnh: Dân Trí)

Theo đó, người dân phát hiện một thi thể nam giới bị mắc kẹt tại khu vực sông Âm (đoạn qua làng Chiềng An, xã Giao An, huyện Lang Chánh) vào khoảng 10h ngày 16/10. 

Nghi ngờ là thi thể là của cán bộ Biên phòng đồn Yên Khương bị mất tích nhiều ngày qua, chính quyền địa phương cùng cán bộ đồn Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, theo báo Công Lý.

Thi thể nam giới được phát hiện trong tình trạng không tư trang, giấy tờ tùy thân và đang trong quá trình phân hủy nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân.

Dân trí cũng dẫn nguồn thông tin ban đầu được biết, thi thể nạn nhân mắc trong bụi nứa, cây rừng bên bờ sông Âm. Thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tiến hành đưa ra ngoài, chờ mổ pháp y để xác định danh tính.

Như tin đã đưa, vào 18h45 ngày 10/10, 2 cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương trong khi đi phối hợp với xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống lũ lụt đã không may gặp nạn khiến chiếc xe ô tô bị cuốn trôi cùng 2 cán bộ chiến sĩ.

Vị trí 2 cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương gặp nạn là đoạn đập tràn sông Âm, qua bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Hai cán bộ chiến sĩ gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ là Thượng tá Cao Đăng Cường (SN 1972) - Chính trị viên và Đại úy Nguyễn Thành Chủng (SN 1975) - Đội trưởng Tổng hợp, Đồn Biên phòng Yên Khương, đóng trên địa bàn xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Ngay sau đó, tình Thanh Hóa đã huy động hơn 800 lượt người tổ chức tìm kiếm dọc theo bờ sông Âm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến chiều ngày 13/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được một số đồ dùng cá nhân như: Quần áo, ví da được xác định là của Thượng tá Cao Đăng Cường và một số bộ phận của chiếc xe ô tô mà các cán bộ chiến sĩ biên phòng đi.

Các đơn vị vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.