Quản lý

Phát hiện, thu giữ gần 18kg heroin vận chuyển qua đường hàng không

24/12/2015, 13:59

Lực lượng kiểm soát ANHK đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an phát hiện, xử lý các vụ việc trên.

Luc luong ANHK dang phoi hop chat che voi cac co q

Lực lượng ANHK đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

Thiếu tướng Hoàng Viết Quang – Phó Cục trưởng Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu – Uỷ viên Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cho biết, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và các đơn vị có liên quan đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an xử lý các vụ việc hành khách mang vũ khí, vật liệu nổ, vật phẩm nguy hiểm trái phép qua đường hàng không. Giám sát hành khách bị từ chối nhập cảnh, hành khách là tội phạm bị truy nã, xử lý các vụ việc vi phạm ANHK…

Từ năm 2013 đến nay, các lực lượng đã phối hợp, phát hiện bắt giữ 32 vụ vận chuyển trái phép ma tuý qua đường hàng không, thu gần 18 kg heroin, hơn 2.000 viên ma tuý tổng hợp, hơn 60 kg cocain, hơn 17kg tiền chất ma tuý. Cùng đó, các lực lượng cũng phối hợp phát hiện bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép hơn 1.400 điện thoại di động iphone, 2 vụ vận chuyển 40kg ngà voi, 20 kg sừng tê giác, 1 vụ vận chuyển 2,15kg vàng.

Liên quan đến việc phối hợp quản lý xuất nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thiếu tướng Hoàng Viết Quang cho biết 3 năm qua, Công an quản lý xuất nhập cảnh đã kiểm soát hơn 42 triệu lượt khách xuất-nhập cảnh, hàng ngàn thành viên tổ bay trên các chuyến bay quốc tế. Qua đó, phát hiện và xử lý hơn 1.700 trường hợp vi phạm về xuất nhập cảnh.

Trong số này có 178 trường hợp sử dụng hộ chiếu của người khác, 304 trường hợp sử dụng dấu kiểm chứng giả…), không giải quyết 983 đối tượng chưa được xuất cảnh, 120 đối tượng chưa được nhập cảnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.