Khám phá

Phát hiện tượng "ông tổ" của đất nước Ai Cập 3000 năm tuổi

14/03/2017, 06:42
image

Ai Cập đã khai quật được bức tượng 8m được cho là tạo hình Pharaoh Ramses II, "ông tổ" đất nước kim tự tháp.

3E216D2600000578-4297944-Archaeologists_from_Egypt

Ai Cập đã khai quật được bức tượng 8m được cho là tạo hình Pharaoh Ramses II, "ông tổ" đất nước kim tự tháp.

DailyMail đưa tin, mới đây các nhà khảo cổ Đức và Ai Cập đã khai quật được bức tượng 8m được cho là tạo hình Pharaoh Ramses II, "ông tổ" của đất nước kim tự tháp.

Địa điểm khai quật được bức tượng ở khu vực xưa kia là thành phố Heliopolis, ngày nay thuộc phía đông Cairo, Ai Cập. Các nhà khảo cổ tin rằng đây là tượng tạc vị Pharaoh nổi tiếng Ramses II, người trị vì Ai Cập cách đây 3.000 năm. Ông Khaled al-Anani, bộ trưởng Bộ Di tích Cổ vật Ai Cập, cho biết bức tượng làm từ đá quartzit. Đây là loại đá có độ cứng lớn, chịu phong hóa tốt, cường độ chịu nén cao.

Ngoài ra, một phần bức tượng cũng được cho là tạc Pharaoh Seti II, cháu nội của pharaoh Ramses II, dài khoảng 80 cm đã được tìm thấy cùng lúc.

Được biết, nếu phục dựng thành công cả 2 bức tượng này và xác định đúng danh tính, nó sẽ được đưa đến Bảo tàng lớn Ai Cập dự kiến được khánh thành tại Giza vào năm 2018.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.