Quản lý

Phát huy vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đường sắt

16/06/2020, 19:03

Cục Đường sắt VN đã có nhiều đổi mới, phát huy vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đường sắt.

img
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Cục Đường sắt VN tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò quản lý Nhà nước lĩnh vực đường sắt

Chiều 16/6, Cục Đường sắt VN đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2000-2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đường sắt thời gian qua đã có sự thay đổi tích cực, đặc biệt là vai trò quản lý Nhà nước của Cục Đường sắt VN trong tham mưu các văn bản, quy định pháp luật hiệu lực, khả thi. Bên cạnh đó, Cục đã chú trọng xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn; rà soát, cập nhật các quy hoạch lĩnh vực đường sắt... Công tác ATGT được chú trọng, chuyển biến tích cực hơn; Cục đã quyết liệt trong đề ra các giải pháp và giám sát tổ chức thực hiện. Vai trò thanh tra cũng được thể hiện rõ hơn trong lĩnh vực quản lý...

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Đông yêu cầu Cục phải tiếp tục nêu cao vai trò quản lý Nhà nước, làm sao cho ngành đường sắt phát triển, từ đó xây dựng các mục tiêu cụ thể. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải thể hiện rõ vai trò quản lý Nhà nước, tách bạch vai trò của các chủ thể trong các đề án đang xây dựng về quản lý, khai thác đường sắt.

Ưu tiên thứ hai là tập trung cập nhật các quy hoạch lĩnh vực đường sắt; Khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin về kết cấu hạ tầng đường sắt để quản lý tài sản hạ tầng thông suốt, chặt chẽ. Cùng đó, tiếp tục cập nhật, xây dựng lại hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kĩ thuật hiện đang còn thiếu, lạc hậu.

“Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục Đường sắt VN cần nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ4, thực hiện tốt công tác tư tưởng…”, Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

img
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đường sắt VN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí. Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Trước đó, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi cho biết, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Công tác cán bộ được thực hiện bài bản, đúng quy trình từ bước tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; việc phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch được tiến hành kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Đường sắt VN thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực GTVT đường sắt; huy động tối đa, có hiệu quả mọi nguồn lực để bảo trì, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển GTVT đường sắt.

Cùng đó, phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, trách nhiệm của đảng viên; tiếp tục đổi mới manhk mẽ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đường sắt VN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí. Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.