Sản phẩm mới

Phát minh ghế thang máy ở Thượng Hải

21/02/2015, 07:40

Một tòa chung cư cũ ở Thượng Hải vốn không có thang máy nay được trang bị một chiếc "ghế thang máy".

19.4
Chiếc ghế thang máy đầu tiên ở Trung Quốc. (Ảnh: Guangming)

Chung cư cũ ở Thượng Hải cao 7 tầng, mỗi tầng có hai căn hộ. Người ta đã lắp một hệ thống ròng rọc rộng khoảng 20cm từ tầng một lên tầng 7 giúp chiếc ghế thang máy lên xuống. Đây là chiếc ghế thang máy đầu tiên tại Trung Quốc, theo Guangming.

Ở chiếu nghỉ mỗi tầng được lắp bảng điều khiển không dây, kết nối với thang máy. Khi có nhu cầu lên xuống, người dân ở đây chỉ cần ấn nút, máy sẽ phát tín hiệu gọi thang máy. Người già và trẻ nhỏ chỉ cần ngồi lên ghế, thắt dây an toàn, không cần ai trợ giúp, có thể lên xuống các tầng, mỗi phút đi được một đoạn dài 9m.

So sánh với hệ thống thang máy kiểu mới, "ghế thang máy" không đòi hỏi phải cải tạo kết cấu tòa nhà, đặc biệt là các chung cư cũ không có thang máy.

Hệ thống ròng rọc được chế tạo để dễ dàng lắp đặt vào thang bộ với tải trọng 60kg, kèm dây an toàn và thiết bị cảm ứng hồng ngoại. Nếu người ngồi lỡ chạm phải đường ray, bậc thang, "ghế thang máy" sẽ lập tức dừng lại.

20.4
Bảng điều kiển lắp ở chiếu nghỉ mỗi tầng.
21.4
Khi không dùng, có thể gập gọn chiếc ghế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.