Xã hội

Phạt nồng độ cồn: Tài xế lấy lý do vui vợ đẻ, dúi tiền xin giải quyết nhanh

Khi bị CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt kịch khung, tài xế lấy lý do vui vợ đẻ, dúi tiền xin giải quyết nhanh nhưng bị từ chối.

Tối 22/2, theo chân Tổ công tác của Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội), PV Báo Giao thông ghi nhận vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Tối 22/2, theo chân Tổ công tác của Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội), PV Báo Giao thông ghi nhận vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 20h50, sau khi kiểm tra hàng chục lượt phương tiện, Tổ công tác đã phát hiện anh N.Đ.H. điều khiển xe máy BKS 35B-742.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,563 mg/lít khí thở (vượt khung mức phạt cao nhất quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Khoảng 20h50, sau khi kiểm tra hàng chục lượt phương tiện, Tổ công tác đã phát hiện anh N.Đ.H. điều khiển xe máy BKS 35B-742.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,563 mg/lít khí thở (vượt khung mức phạt cao nhất quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Trước đó, khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế H. định bỏ chạy, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế H. định bỏ chạy, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã ngăn chặn kịp thời.

Sau khi được thông báo kết quả vi phạm nồng độ cồn, tài xế H. liền ngỏ ý "giải quyết nhanh" để được tiếp tục điều khiển xe máy về nhà.

Sau khi được thông báo kết quả vi phạm nồng độ cồn, tài xế H. liền ngỏ ý "giải quyết nhanh" để được tiếp tục điều khiển xe máy về nhà.

Lý giải vì sao mình lại uống nhiều rượu như vậy, tài xế H. cho biết "vợ em vừa sinh con đầu lòng, hôm nay vui quá, mời anh em đi ăn nên đã uống hơi nhiều".

Lý giải vì sao mình lại uống nhiều rượu như vậy, tài xế H. cho biết "vợ em vừa sinh con đầu lòng, hôm nay vui quá, mời anh em đi ăn nên đã uống hơi nhiều".

Trong quá trình làm việc với Tổ công tác, tài xế này liên tục "xin nộp phạt nhanh" để bỏ qua vi phạm.

Trong quá trình làm việc với Tổ công tác, tài xế này liên tục "xin nộp phạt nhanh" để bỏ qua vi phạm.

Thậm chí người này còn dúi vật giống tiền vào sổ ghi chép của Tổ công tác. Nhưng ngay lập tức, Tổ công tác CSGT yêu cầu tài xế H. dừng hành động đó và nhắc nhở "nếu còn tiếp tục thực hiện thì sẽ lập biên bản hành vi đưa hối lộ".

Thậm chí người này còn dúi vật giống tiền vào sổ ghi chép của Tổ công tác. Nhưng ngay lập tức, Tổ công tác CSGT yêu cầu tài xế H. dừng hành động đó và nhắc nhở "nếu còn tiếp tục thực hiện thì sẽ lập biên bản hành vi đưa hối lộ".

Sau đó, tài xế H. liên tục điện thoại "cầu cứu" nhằm xin bỏ qua vi phạm nhưng Tổ công tác vẫn cương quyết lập biên bản vi phạm.

Sau đó, tài xế H. liên tục điện thoại "cầu cứu" nhằm xin bỏ qua vi phạm nhưng Tổ công tác vẫn cương quyết lập biên bản vi phạm.

Với lỗi vi phạm này, tài xế H. sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước GPLX 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện.

Với lỗi vi phạm này, tài xế H. sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước GPLX 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện.

Cũng trong tối 22/2, Tổ công tác đã phát hiện anh L.T. điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,193 mg/lít khí thở.

Cũng trong tối 22/2, Tổ công tác đã phát hiện anh L.T. điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,193 mg/lít khí thở.

Phân trần lý do trong hơi thở có cồn, tài xế T. cho biết "vừa đi chơi thể thao xong, trong người cảm thấy khát nước quá nên uống một lon bia".

Phân trần lý do trong hơi thở có cồn, tài xế T. cho biết "vừa đi chơi thể thao xong, trong người cảm thấy khát nước quá nên uống một lon bia".

Với lỗi vi phạm này, tài xế T. bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước GPLX 10 đến 12 tháng và bị tạm giữ phương tiện.

Với lỗi vi phạm này, tài xế T. bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước GPLX 10 đến 12 tháng và bị tạm giữ phương tiện.

Một cán bộ Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hà Đông cho biết, hiện nay tỷ lệ người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn đã giảm so với trước đây.

Một cán bộ Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hà Đông cho biết, hiện nay tỷ lệ người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn đã giảm so với trước đây.

"Sự tăng cường xử lý vi phạm, cùng với đó là công tác tuyên truyền của truyền thông, báo chí nên ý thức của người dân đã được nâng cao, từ đó tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện đã giảm rõ rệt", cán bộ này cho hay.

"Sự tăng cường xử lý vi phạm, cùng với đó là công tác tuyên truyền của truyền thông, báo chí nên ý thức của người dân đã được nâng cao, từ đó tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện đã giảm rõ rệt", cán bộ này cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.