Bạn cần biết

Phẫu thuật cho bệnh nhân hơn 100 tuổi gãy xương khớp háng

18/05/2018, 07:09

Mới đây, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức đã mổ thành công cho bệnh nhân Lê Thị Tiến...

12

Bác sĩ hướng dẫn cụ Tiến cách vận động để phục hồi

Th. BS. Lưu Danh Huy, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức cho hay, bệnh nhân Tiến (ở Hàng Trống, Hà Nội) gặp tai nạn trong sinh hoạt, khi vào viện được chẩn đoán gãy cổ xương đùi. Xác định đây là một ca khó vì bệnh nhân tuổi đã cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ, viện đã tổ chức hội chẩn liên khoa chỉ định bệnh nhân phải mổ khớp háng bán phần. “Bệnh nhân cao tuổi phải phẫu thuật là một thách thức lớn với bác sĩ. Do bệnh nhân có thể gặp phải vấn đề tim mạch, teo não, các bệnh lý nền chưa phát hiện (tiểu đường, cao huyết áp…), loãng xương ở người già. Tuy nhiên, nếu không tiến hành mổ, bệnh nhân chỉ nằm một chỗ, có thể gặp phải vấn đề về viêm phổi, viêm đường tiết niệu, viêm loét điểm tỳ đè”, BS. Huy nhận định.

Sau ca mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, các bác sĩ hiện đang hướng dẫn người nhà phục hồi chức năng tại chỗ cho bệnh nhân. Dự kiến, sau một tháng đánh giá lực cơ chân một lần nữa, bệnh nhân có thể đi lại được bình thường. “Đối với người cao tuổi, các tác động nhẹ xoay, ngã nhẹ cũng có thể gãy xương. Vì vậy, luôn phải cẩn trọng khi đi lại, nên có gậy chống. Người cao tuổi nên khám định kỳ để phát hiện sớm các bệnh xương khớp như thoái hóa cột sống, viêm khớp dạng thấp…”, BS. Huy khuyến cáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.