Chất lượng sống

Phẫu thuật kịp thời cứu sống cô gái tự đâm thủng ruột, gan

15/09/2016, 19:30

Chị Tr. nhập viện với hai vết thương ở bụng gây thủng ruột, rách gan, lách, huyết áp bị tuột nhanh, mạch yếu.

2-benh-vien-1218

Bệnh viện Đa khoa Long An cứu sống bệnh nhân tự đâm thủng ruột, rách gan, lách.... Ảnh: Hải Đường

Chiều 15/9, khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết, ê kíp bác sĩ trực đã phẫu thuật thành công và cứu sống chị Hồ Thị Ngọc Tr. (SN 1997, ngụ phường Thanh Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) với vết thương nguy hiểm ở bụng.

Nạn nhân là nhân viên phục vụ tại một quán nhậu thuộc địa bàn xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An.

Theo bệnh án, khoảng 23h tối 14/9, chị Tr. nhập viện với hai vết thương ở bụng (một vết dài 1cm, một vết dài 2cm), gây thủng ruột, rách gan, lách chảy máu bên trong, huyết áp bị tuột nhanh, mạch yếu…

Chẩn đoán vết thương có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của nạn nhân, ê kíp trực nhanh chóng phẫu thuật. Ca mổ thành công, cứu sống nạn nhân. Hiện sức khỏe của chị Tr. đã ổn định và dần hồi phục.

Qua tìm hiểu của PV, các vết thương của chị Tr. xuất phát từ việc chị này bị anh trai cầm khúc cây đánh trúng đầu, tạo vết thương dài 2cm, chảy khá nhiều máu. Bức xúc, Tr. vào quán lấy một con dao Thái Lan tự đâm nhiều nhát vào bụng, bất tỉnh tại chỗ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.