Bạn cần biết

Phẫu thuật tim cho trẻ mới 6 ngày tuổi, nặng 1,5kg

05/07/2016, 18:35

Bệnh nhân là một trong hai bé sinh đôi, ra đời ở tuần thứ 37 và chỉ nặng chừng 1,5kg.

1_41007

Bé sơ sinh may mắn được cứu sống

Theo các bác sĩ BV Tim Hà Nội, đây là bệnh nhân nhẹ cân nhất được phẫu thuật tại đây. Bệnh nhân là một trong hai bé sinh đôi, ra đời ở tuần thứ 37 và chỉ nặng chừng 1,5kg. Bệnh nhân nhập viện khi mới 6 ngày tuổi trong tình trạng da xanh tái và vàng da, được chẩn đoán còn ống động mạch (bị dị tật tim bẩm sinh).

Theo lý giải của các bác sĩ, ống động mạch này tồn tại trong quá trình phát triển của bào thai tạo sự thông thương giữa động mạch chủ và động mạch phổi, tuy nhiên, ống sẽ tự đóng lại khi trẻ ra đời. Việc còn ống động mạch này sẽ gây các bệnh như: Suy tim, viêm ruột hoại tử, tăng nguy cơ xuất huyết não ở trẻ...

Do vậy, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật đóng ống động mạch cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật thành công và sức khỏe của trẻ đang tiến triển tốt. Theo khuyến cáo của bác sĩ tim mạch, nếu cha mẹ thấy trẻ có các biểu hiện như: Hơi thở khác thường, bú kém, tím tái... thì nên cho trẻ đi khám để được can thiệp kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.