Hồ sơ tài liệu

Phe đối lập đề nghị Mỹ dừng không kích ở Syria

21/07/2016, 10:32
image

Phe đối lập đã đề nghị liên quân do Mỹ đứng đầu dừng không kích tại Syria, sau khi nhiều dân thường thiệt mạng.

lien-quan-my-khong-kich

Phe đối lập đã đề nghị liên quân do Mỹ đứng đầu dừng không kích tại Syria sau khi nhiều dân thường thiệt mạng.

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 20/7, phe đối lập tại đây đã lên tiết yêu cầu liên quân do Mỹ đứng đầu dừng không kích tại nước này, AFP đưa tin.

Cụ thể, Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Anas al-Abdah đã gửi thư yêu cầu liên quan dừng không kích sau khi nhiều dân thường thiệt mạng sau các cuộc tấn công gần thị trấn Manbij - nơi IS kiểm soát.

Nội dung thư cũng yêu cầu liên quân chống IS phải mở một cuộc điều tra về việc không kích khiến nhiều dân thường thương vong này.

Trước đó, ngày 19/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cũng cáo buộc liên quân Mỹ không kích khiến 56 dân thường gồm cả trẻ em thiệt mạng ở Al-Tukhar (Aleppo), gần Manbij.

Trong một diễn biến khác, ABC News đưa tin, chuyên gia quân sự Nga-Mỹ dự kiến họp tại Geneva (Thụy Sĩ) trong vài ngày tới để thảo luận biện pháp giải quyết khủng hoảng Syria.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.