Hồ sơ tài liệu

Phe đối lập hủy đàm phán, tấn công quân chính phủ Syria vì Assad?

18/04/2016, 07:05

Phe đối lập dọa hủy đàm phán và tấn công quân chính phủ vì Tổng thống Syria Assad không chịu ra đi.

syria

Phe đối lập dọa hủy đàm phán và tấn công quân chính phủ vì Tổng thống Syria Assad không chịu ra đi. (Ảnh minh họa: AFP)

Ngày 17/4, AFP đưa tin, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập chính ở Syria tuyên bố có thể ngừng các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva, Thụy Sĩ.

Lý do mà phe đối lập đưa ra là do các cuộc hòa đàm hầu như không có bước tiến nào về việc tước bỏ quyền lực của Tổng thống Assad.

Đại diện HNC cho rằng, các cuộc đàm phán tới đây có thể đổ vỡ do chính quyền Syria từ chối cam kết ngừng bắn khi thực hiện hàng loạt hoạt động quân sự ở tỉnh Aleppo.

Ngoài ra, một thành viên HNC cũng khẳng định phía chính phủ quá cứng rắn trong việc "giữ lại" Tổng thống Assad.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Mohammed Alloush - nhà thương thuyết cấp cao của phe đối lập Syria viết trên Twitter cá nhân kêu gọi tấn công quân chính phủ.

Vị này kêu gọi không nên tin vào chính phủ cũng như chờ đợi "lòng thương hại của họ" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn liên tục bị vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.