Thế giới

Phe đối lập Syria đầu hàng, lên xe bus rút quân khỏi Đông Ghouta

23/03/2018, 11:18

Phe đối lập Syria đã đầu hàng, rút quân khỏi một thị trấn tại miền Đông Ghouta bằng xe bus.

Lính lực lượng nổi dậy lên xe bus rút khỏi Harasta

Binh lính lực lượng nổi dậy lên xe bus rút khỏi Harasta

Phe đối lập Syria đã đầu hàng, rút quân khỏi một thị trấn tại miền Đông Ghouta bằng xe bus và giao trả địa bản này cho lực lượng chính phủ.

Đây là đợt đầu hàng đầu tiên sau một trong những chiến dịch khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 7 năm bắt đầu hơn 1 tháng trước.

Quyết định của nhóm nổi dậy Ahrar al-Sham để chấp nhận những điều khoản của quân đội và trao trả thị trấn Harata, đánh dấu chiến thắng lớn nhất của chinh phủ Syria trước phe đối lập kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Aleppo năm 2016.

Trời vừa tối, khoảng 30 xe bus chở binh lính phe đối lập cùng thân nhân rời Harasta. Truyền thông Syria cho biết, khoảng 1.580 người bao gồm 413 quân nhân được đưa đến nơi an toàn bằng xe bus.

Truyền thông quân đội cho biết, có khoảng 1.500 quân nhân và 6.000 thành viên gia đình đã đồng ý sơ tán.   

Tại một khu vực khác do nhóm nổi dậy Failaq al-Rahman kiểm soát, họ đã đồng ý lệnh ngừng bắn, bắt đầu trong vài giờ kể từ nửa đêm (khoảng 3 giờ sáng theo giờ VN) mở đường để tổ chức phiên đàm phán cuối cùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.