Phe đối lập Syria "trỗi dậy", thủ lĩnh Taliban bị diệt

23/05/2016, 14:51
image

Phe đối lập Syria ra điều kiện duy trì lệnh ngừng bắn trong khi thủ lĩnh Taliban đã bị tiêu diệt.

syria-thu-linh-taliba
Phe đối lập Syria ra điều kiện duy trì lệnh ngừng bắn với chính phủ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 22/5, phe đối lập nước này đã chính thức nêu điều kiện để duy trì lệnh ngừng bắn tại Damascus.

Cụ thể, lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA), đại diện cho 40 nhóm nổi dậy ở nước này tuyên bố chính phủ cần dừng ngay các hoạt động tấn công tại Daraya và Đông Ghouta (ngoại ô Damascus).

Phe đối lập khẳng định, chính phủ Syria và đồng minh cần chấm dứt tấn công trong vòng 2 ngày tới. Nếu không, lệnh ngừng bắn sẽ bị phá vỡ.

Trước đó, ngày 19/5, chính phủ Syria đã tấn công Daraya và Đông Ghouta, nơi do phe đối lập chiếm giữ. Hai địa điểm này chỉ cách dinh của Tổng thống Assad vài kilômét.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Obama đã xác nhận thông tin thủ lĩnh Taliban Akhtar Mansour bị tiêu diệt.

Trong tuyên bố của mình, ông Obama cũng ám chỉ việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban là thành quả của các oanh kích trên lãnh thổ Pakistan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.