Thế giới

Phe ly khai tố Chính phủ Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn 11 lần

13/02/2017, 08:25
image

Cả hai phe Chính phủ và ly khai đều đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

lucluongvutrangukrainekhaihoadonetsksansangchienda

Phe ly khai tố Chính phủ Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn 11 lần.

Ngày 12/2, tờ Sputnik (Nga) dẫn lời phe ly khai miền Đông Ukraine Luhansk tố cáo các lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bom khu vực này 11 lần trong vòng 24 giờ. Phía Luhansk chỉ trích đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn được ký kết từ tháng 2/2015.

Động thái này tiếp tục kéo dài cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine mới bùng lên trong vài tuần trở lại đây làm khoảng 40 người thiệt mạng. Cả hai phe Chính phủ và ly khai đều đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, ông sẽ liên lạc với tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong thời gian sớm nhất có thể, để bàn về tình hình Ukraine, quan hệ song phương và nhiều vấn đề quốc tế khác. Nhận định về tình hình tại Ukraine, ông Lavrov cho biết, sẽ không có thay đổi nào trong gói phương án của thoả thuận Minsk. “Liên minh châu Âu và hy vọng cả Mỹ sẽ xác nhận điều này. Tôi dùng từ “hy vọng” vì đại diện của Mỹ chưa xác nhận chính thức”, ông Lavrov nói.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.