Hồ sơ tài liệu

Phe ly khai Ukraine cáo buộc “Kiev chỉ rút vũ khí lạc hậu”

13/03/2015, 08:40

Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) cáo buộc Ukraine "không nghiêm túc" theo thoả thuận hoà bình.

Chính phủ Ukraine không có ý định rút nốt số vũ kh
Chính phủ Ukraine không có ý định rút nốt số vũ khí hạng nặng?

Hôm qua (12/3), người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) Igor Plotnisky cho biết, Chính phủ Ukraine thu rút khoảng 80% vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến theo thỏa thuận hòa bình Minsk và không có ý định rút nốt 20% vũ khí còn lại, theo Itar-tass.

Ông Igor Plotnisky cho biết: “Phần lớn số vũ khí rút về là các thiết bị cần được sửa chữa hoặc lỗi thời. Số vũ khí có giá trị vẫn ở trên chiến trường. Chúng tôi đã thông tin về tình hình này tới Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)”. 

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga Vladimir Stepanov cho biết, Nga sẽ đưa hai đoàn cứu trợ nhân đạo tới khu vực miền Đông Ukraine từ ngày 19 - 26/3. Tính đến nay, Nga đã gửi 18 đoàn xe chở hàng cứu trợ tới Donetsk và Luhansk trong bối cảnh tình trạng nhân đạo tại khu vực này đang cực kỳ nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.