Pháp đình

Phê ma túy, nam thanh niên hiếp dâm chị họ mới 10 tuổi

24/11/2017, 15:59

Vì dục vọng thấp hèn, bị cáo đã có hành vi hiếp dâm chị bà con chú bác ruột với mình mới 10 tuổi.

phe-ma-tuy-nam-thanh-nien-hiep-dam-chi-ba-con-moi-

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên tòa 

Ngày 24/11, TAND TP, Cần Thơ đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Điều đặc biệt trong vụ án là nạn nhân bị hiếp dâm là chị bà con của bị cáo mới 10 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 12/3, bị cáo rủ N.T.T (sinh ngày 06/4/2007, ngụ cùng địa chỉ trên), N.T.S (em ruột bị cáo), N.T.Đ (em ruột T.) đi tắm ao ở khu đất trống gần nhà.

Tắm được một lúc, T. đòi về. Tuấn Anh kêu Đ. và S. ở lại tiếp tục tắm còn mình thì đưa T. về. Do có ý định muốn quan hệ tình dục với T. nên bị cáo đã dẫn T. đến một căn nhà hoang không người ở phía sau một Trường đại học (thuộc khu vực phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Cha của T. thấy con đi chơi lâu nên đi tìm. Trên đường đi tìm, ông này gọi lớn tiếng tìm T. Nghe thấy tiếng cha của T, Tuấn Anh sợ bị phát hiện nên Tuấn bịt miệng T. lại và hăm dọa “Mày mà lên tiếng tao giết mày chết”. T. khóc đòi về thì bị cáo dùng dây kim loại màu đen và một ống nhựa màu trắng có sẵn trong nhà hoang đe dọa nếu T. còn khóc sẽ đâm chết.

Sau đó, Tuấn Anh kêu T. cởi quần áo nhưng bị hại không đồng ý. Tuấn Anh tiếp tục đe dọa rằng “Mày cởi không tao giết mày bây giờ”. T. sợ nên cởi hết quần áo. Sợ T. bỏ chạy, Tuấn Anh lấy một sợi dây điện và dây nịt của mình trói tay và chân T. lại, rồi cởi áo thun đang mặc nhét vào miệng T.

Tiếp đó, bị cáo thực hiện hành vi giao cấu nhưng do bị hại kháng cự, không giao cấu được lại sợ bị phát hiện nên bị cáo đã dẫn bị hại về và đồng thời hăm dọa “ Mày kể lại cho ai nghe là tao giết mày”.

Về đến nhà, phát hiện T. có biểu hiện bất thường nên gia đình đã hỏi. Sau khi biết được sự việc, cha của T. liền đến Công an trình báo sự việc. Ngày 13/3, Tuấn Anh bị bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong lúc đang phê ma túy, vì dục vọng bản thân, bị cáo bất chấp mình và bị hại có quan hệ huyết thống họ hàng chú bác ruột và tại thời điểm đó bị hại chỉ mới 10 tuổi. Từ đó đã cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 10 năm tù về tội “ Hiếp dâm trẻ em”, tổng hợp hình phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” mà TAND quận Ninh Kiều đã xử trước đó thành 11 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.