Thế giới

Phi cơ của Ấn Độ phải hạ cánh bằng mũi xuống Moscow

29/04/2018, 09:38

Rất may là chiếc phi cơ Ilyushin Il-38 của Không quân Ấn Độ đã hạ cánh an toàn tại sân bay Zhukovsky của Moscow.

1193247

Phi cơ Ilyushin Il-38 (Nguồn TASS)

Một phát ngôn viên của công ty Ilyushin cho biết hôm thứ Bảy, chiếc máy bay của hãng đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại Moscow, Nga.

"Phi công lái chiếc Il-38 đã hạ cánh an toàn bằng phần mũi. Rất may không có lửa phát ra theo sau".

Phát ngôn cho biết thêm rằng không ai bị thương.

Theo nguồn tin mà TASS nhận được, sân bay Zhukovsky đã tạm thời ngừng nhận các chuyến bay dân sự sau màn hạ cánh khẩn cấp của máy bay Ilyushin Il-38.

Hiện ll-38 đang ở trên đường băng và được tiến hành kiểm tra kĩ thuật. Nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp hiện chưa được tiết lộ.

Được xây dựng trên nền tảng IL-18, chiếc Il-38  là máy bay tuần tra trên biển chống tàu ngầm, được trang bị hệ thống điều hướng của Doppler, các công cụ điều hướng vô tuyến cùng hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu tự động.

Được biết, máy bay Il-38 bay lần đầu vào năm 1967 và khoảng 36 chiếc đã hoạt động trong Không quân, Hải quân Xô viết, trong khi 5 chiếc khác được bán cho Ấn Độ vào năm 1975.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.