Công nghệ

Phi cơ tự chế không cần bản vẽ

27/02/2014, 06:40

Một nông dân dùng 8 động cơ xe máy để chế tạo phi cơ có bánh xe, còn một thợ rèn chế tạo thân, đuôi, bụng của trực thăng trong nửa tháng mà không cần bản vẽ.

Một nông dân dùng 8 động cơ xe máy để chế tạo phi cơ có bánh xe, còn một thợ rèn chế tạo thân, đuôi, bụng của trực thăng trong nửa tháng mà không cần bản vẽ.

img

Wen Jiaquan, một thợ sửa xe máy 54 tuổi tại thị trấn Thanh Bình thuộc thành phố Trùng Khánh, thử nghiệm trực thăng do ông tự chế hôm 28/7/2013. Chiếc trực thăng của ông có chiều dài 4,2 m, chiều rộng 2,8 m. Người đàn ông 54 tuổi dùng các bộ phận của xe máy và một động cơ ô tô để chế tạo trực thăng. Ông bỏ ra hơn 30 triệu đồng và hơn 3 tháng để chế tạo nó.

img

Ding Shilu, một kỹ sư ô tô 65 tuổi, thử nghiệm phi cơ do ông tự chế tại ngoại ô thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 25/2/2011. Ông dùng ba động cơ xe máy và phế liệu để chế tạo phi cơ. Khối lượng của nó là 130 kg. Chi phí chế tạo máy bay vào khoảng 8 triệu đồng.

img

Tian Shengying, một thợ rèn tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, chỉnh lại cánh quạt của trực thăng do ông tự chế vào ngày 21/9/2012. Người đàn ông 55 tuổi chế tạo thân, đuôi, bụng, cánh quạt của trực thăng trong khoảng nửa tháng mà không cần bản vẽ.

img

Một máy bay khác do Ding Shilu tự chế tạo. Kỹ sư 65 tuổi kiểm tra động cơ máy bay trước khi bay thử lần thứ tư ở ngoại ô thành phố Thẩm Dương, thành phố Liêu Ninh hôm 6/8/2013. Ông dùng các bộ phận của xe ba bánh và xe đạp điện để chế tạo nó. Chiếc máy bay có chiều dài 5 m, chiều cao 4,5 m. Nếu tính tới chuyến bay thử nghiệm thứ tư, Ding đã dành tới 4 năm cho việc chế tạo phi cơ.

img

Nông dân Shu Mansheng trong làng Dashu thuộc ngoại ô thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc chế tạo một thiết bị bay vô cùng độc đáo. Với đường kính 5,5 m, nó có hình dạng giống bánh xe với 8 động cơ xe máy. Trong thử nghiệm vào ngày 21/9/2011, Shu cố gắng bay lên độ cao 100 cm rồi lơ lửng trên không trung trong 10 giây.

img

Li Jingchun, một nông dân 58 tuổi tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, lắp ráp chiếc máy bay vào ngày 28/2/2012. Máy bay có chiều dài 5 m, chiều rộng 1,5 m. Để chế tạo nó từ phế liệu, Li bỏ ra hơn hai năm và hơn 125 triệu đồng.

img

Gao Hanjie, một người sống bằng nghề thiết kế đồ họa, lắp cánh quạt cho trực thăng tại nhà riêng ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh hôm 9/6/2010. Với sự hỗ trợ của bạn bè, Gao chế tạo trực thăng trong hơn một tháng. Nó có chiều dài 6 m và khối lượng 350 kg.

Theo Tri thức
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.