Thế giới giao thông

Phi công chết vì đau tim, máy bay hạ cánh khẩn cấp

03/03/2016, 20:48

Một phi công của hãng Saudi Airways đã chết vì đau tim khi đang đi trên chuyến bay về Ả-rập.

1_JZLX.jpg.ashx

Phi công Walid bin Mohammed Al Mohammed của hãng Saudi Airways đã chết vì đau tim khi đang điều khiển chuyến bay về Ả-rập.

Trang Daily Mail đưa tin, một phi công của hãng Saudi Airways đã chết khi đang điều khiển chuyến bay từ sân bay Bicha đến sân bay quốc tế King Khalid, thủ đô Riyadh của Ả-rập vì căn bệnh tim tái phát.

Ngay khi người này có những biểu hiện phát bệnh, cơ phó của máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp và đưa máy bay hạ cánh an toàn sau khi thông báo cho đài kiểm soát. Lập tức, một vị bác sĩ đã tới khám cho nạn nhân và thông báo cho mọi người biết về tình trạng sức khỏe tồi tệ của người này.

Tổng Giám đốc của Saudi Airways, ông Saleh Nasser Al Jasser, đã bày tỏ lòng thương tiếc trước cái chết của phi công có tên Walid bin Mohammed Al Mohammed.

May mắn là chuyến bay đã hạ cánh an toàn và hành khách không có bất cứ khiếu nại nào tới hãng vì bị chậm chuyến bay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.