Thế giới

Phi công Liên Xô mất tích 30 năm ở Afghanistan bỗng nhiên trở về

03/06/2018, 15:41

Cựu phi công này từng bị bắn hạ trong thời gian tham chiến tại Afghanistan năm 1987.

Air-War-Afghanistan-14

Máy bay của Liên Xô tại chiến trường Afghanistan giai đoạn 1979-1989 

Theo người đứng đầu Hiệp hội lính dù Nga, tướng Valery Vostrotin cho biết, một phi công quân đội Liên Xô đã mất tích sau khi bị bắn hạ trong thời gian tham chiến tại Afghanistan năm 1987, nay đã được tìm thấy và có ý định muốn trở về quê hương.

Ông Vostrotin cho rằng điều cần thiết bây giờ không chỉ là sự trợ giúp về tài chính, mà còn phải giúp đỡ về mặt pháp lý và ngoại giao cho người lính này.

Danh tính của cựu phi công không được tiết lộ. Hiện Đại sứ quán Nga tại Kabul đã xác nhận thông tin, tuy nhiên Bộ Ngoại gia Nga vẫn đang tiến hành xác minh.

Trong suốt giai đoạn 1979-1989, đã có 125 máy bay Liên Xô bị bắn hạ tại chiến trường Afghanistan. Khoảng 300 binh sĩ đã mất tích, gần 15.000 người chết tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.