Thế giới

Phi công Mỹ bị thương vì người Trung Quốc chiếu laser vào mắt

04/05/2018, 10:50

Hai phi công Mỹ đã bị thương vì bị nhiều người Trung Quốc chiếu tia laser quân sự vào mắt.

Máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ

Máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ quân sự ở Djibouti

Hai phi công Mỹ đã bị thương vì bị nhiều người Trung Quốc chiếu tia laser quân sự vào mắt khi đang chuẩn bị hạ cánh tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti, Lầu Năm Góc thông tin ngày 3/5.

Sự việc này tiếp diễn hàng loạt sự việc tương tự diễn ra trong vài tuần trở lại đây buộc giới chức Mỹ trình khiếu nại ngoại giao chính thức yêu cầu Bắc Kinh điều tra hành động này – người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết.

“Đây là những sự việc vô vùng nghiêm trọng”. “Những hành động này gây ra mối đe doạ thực sự đối với phi công quân sự của chúng tôi” – bà White nói. Trong một trường hợp, hai phi công trên máy bay chở hàng C-130 đã bị thương nhẹ ở mắt khi hạ cánh tại căn cứ ở Horn of Africa – bà Sheryll Klinkel, một nữ phát ngôn khác cho biết.

Nằm tại sân bay quốc tế Djibouti, căn cứ quân sự Lemmonier của quân đội Mỹ là căn cứ vĩnh viễn duy nhất tại Châu Phi.

Nơi đây phần lớn được sử dụng cho các hoạt động chống khủng bố tại Đông Phi và Yemen. Năm ngoái, Trung Quốc cũng mở một căn cứ hải quân tại Djibouti, cách căn cứ của Mỹ khoảng vài dặm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.