Quân sự

Phi công Nga bắn thử tên lửa "Cơn lốc" mới từ trực thăng Ka-52

29/10/2020, 11:17
image

Hơn 30 tên lửa đã được bắn trong quá trình huấn luyện nhằm vào các mục tiêu thiết giáp và các mục tiêu trên bộ khác.

img
Tên lửa Vikhr-1

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các cuộc thử nghiệm tên lửa dẫn đường "Vikhr-1" hiện đại hóa, đã được các phi công trực thăng vũ trang của Quân khu phía Nam của nước này thực hiện

Trong vùng quét của radar, mục tiêu sẽ tự động được lấy để theo dõi, và phi công chỉ cần nhấn nút khởi động tên lửa.

Tổng cộng, hơn 30 tên lửa đã được bắn trong quá trình huấn luyện nhằm vào các mục tiêu thiết giáp và các mục tiêu trên bộ khác.

Tên lửa Vikhr-1 được thử nghiệm lần này cho là phiên bản nâng cấp của tên lửa 9A1472 Vikhr (Cơn lốc), là một hệ thống tên lửa chống tăng điều khiển bằng laser của Nga.

9K121 được khối NATO định danh là AT-16 Scallion. Tên lửa được trang bị cho các loại trực thăng Ka-50, Ka-52 và máy bay cường kích Su-25T.

Loại tên lửa này được trang bị vào khoảng năm 1990, xuất hiện lần đầu tại Triển lãm hàng không Farnborough 1992.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.