Thế giới giao thông

Phi công ngủ quên và bỏ lỡ điểm hạ cánh đến gần 50km

27/11/2018, 19:05

Một phi công đang bị điều tra sau khi ngủ thiếp đi trong một chuyến bay và bỏ lỡ điểm hạ cánh.

Phi công ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) đã mở cuộc điều tra sau khi một phi công bị cáo buộc là không đủ năng lực trên một chuyến bay từ Devonport ở Tasmania (thuộc Australia) đến đảo King lân cận vào đầu tháng này.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay Radar 24 cho thấy máy bay Piper PA-31 9 chỗ ngồi đã không hạ cánh xuống đường băng dự kiến và đã bay quá hàng chục km trong chuyến bay vào lúc 6h22 sáng ngày 8/11.

Hệ thống theo dõi cho thấy máy bay đã phải quay ngược trở lại để tới điểm đến là đảo King.

Màn hình radar cho thấy máy bay đã đi qua điểm hạ

Màn hình radar cho thấy máy bay Piper PA-31 đã bay qua đảo King và sau đó vòng lại

Theo thông báo của ATSB trên The Australian, trong hành trình bay, phi công đã ngủ quên khiến máy bay bay ngang qua Đảo King khoảng 46km và đây là một sự cố nghiêm trọng.

Là một phần của cuộc điều tra, ATSB sẽ thẩm vấn phi công này và xem xét các thủ tục hoạt động của hãng bay.

Cuộc điều tra dự kiến kết thúc vào tháng 3/2019 khi một báo cáo đầy đủ về các kết luận điều tra sẽ được công bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.