Hồ sơ tài liệu

Phi công tham gia đảo chính bắn hạ máy bay Nga?

22/07/2016, 16:46
image

Phi công F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tự ý bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga và tham gia đảo chính.

ban-ha-su-24-1058

Phi công F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tự ý bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga và tham gia đảo chính. (Ảnh minh họa)

Ngày 21/7, Phó chủ tịch đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ Yasin Aktay đã có cuộc trả lời phỏng vấn Sputnik.

Theo đó, vị này khẳng định "quyết định bắn hạ Su-24 của Nga được đưa ra ở không trung theo nguyên tắc giao chiến khi có máy bay xâm phạm không phận".

Ông Yasin Aktay cũng cho rằng, phi công có thể lựa chọn bắn hạ hoặc không. "Việc bắn hạ máy bay Nga đang có nhiều nghi vấn", vị này nói thêm.

Thông tin Phó chủ tịch đảng AKP đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 2 phi công điều khiển F-16 bắn hạ Su-24 của Nga ngày 24/11/2015.

Ngoài ra, Tổng thống Erdogan nhận định 2 phi công này có thể tham gia âm mưu đảo chính ngày 15/7. Tuy nhiên, hiện Ankara vẫn chưa có bằng chứng buộc tội.

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.