Quân sự

Phi đội “kẻ hủy diệt” Su-34 sẽ được Nga triển khai trên các đảo ở Bắc Cực

19/05/2021, 10:16

Điều này cũng sẽ làm tăng độ an toàn của các tuyến huyết mạch giao thông đã và có thể sẽ được Nga mở rộng khai thác.

img

Máy bay chiến đấu-ném bom Su-34.

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch triển khai một phi đội máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 trên Vùng đất Franz Josef và Quần đảo Siberia Mới ở Bắc Cực.

Hiện nay, công việc đang được tiến hành để xây dựng một cơ sở hạ tầng đặc biệt. Điều này được báo cáo bởi tờ Izvestia, trích dẫn các nguồn tin thân cận trong Bộ quốc phòng Nga.

Hiện đại hóa mạng lưới sân bay hiện đại ở khu vực Bắc Cực sẽ làm tăng khả năng sử dụng năng lực hàng không của Hạm đội Phương Bắc.

Điều này đã được Tham mưu trưởng Quân đoàn 45, Quân chủng Phòng không-Không quân Nga, Thiếu tướng Igor Churkin cho biết.

Tướng Igor Churkin lưu ý rằng bằng cách này sẽ có thể kiểm soát không phận trong vùng nước ở Bắc Cực.

Điều này cũng sẽ làm tăng độ an toàn của các tuyến huyết mạch giao thông đã và có thể sẽ được Nga mở rộng khai thác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.