Vận tải

Phí vận tải đường thủy qua Campuchia còn quá cao

24/12/2014, 18:46

Đó là ý kiến của 22 doanh nghiệp vận tải thủy nội địa tại hội nghị "Đánh giá việc thực hiện Hiệp định Vận tải thủy Việt Nam - Campuchia" tổ chức sáng 23/12 tại TPHCM.

img

Tại cuộc họp,  nhiều ý kiến của doanh nghiệp vận tải thủy nội địa cho rằng thời gian làm thủ tục qua cửa khẩu Vĩnh Xương (Thường Phước) và CaomSmno (Campuchia) còn kéo dài từ 1 - 2 giờ. Phương tiện đến cửa khẩu làm thủ tục thông quan theo giờ hành chính, những dịp cao điểm phương tiện dồn lại chờ làm thủ tục thông quan của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Khoản thu phí và lệ phí về phía Campuchia còn cao (Bộ Hải quan CPC 350 USD/năm; Bộ Giao thông công chính CPC thu tới 850 USD)…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Thọ, Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐVN cho biết, qua cuộc họp này sẽ ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp để có cuộc trao đổi với phía nước bạn nhằm giảm bớt thủ tục vào tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. 

Đỗ Loan   

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.