Đi ++

Phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2017 có gì đặc sắc?

03/07/2017, 18:35

Có 82 gian hàng với hàng chục loại đặc sản được trưng bày

IMG_8236

Những loại đặc sản tươi ngon nhất được nhà vườn tuyển chọn tham gia phiên chợ. Ảnh: Lộc Hiệp

Phiên chợ năm nay có tổng cộng 82 gian hàng được chia thành 5 khu vực: Khu trưng bày sản phẩm nông sản chế biến; khu trưng bày sản phẩm trái cây, rau, củ; khu ẩm thực truyền thống; Khu trưng bày sinh vật cảnh;khu quảng bá sản phẩm du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.

Hầu khắp các loại nông sản đặc trưng của các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đều được giới thiệu như: Dừa xiêm Ninh Đa, xoài Cam Lâm, tỏi sẻ Vạn Hưng, dưa lê Vạn Bình, bưởi da xanh, chuối, xoài, mít nghệ, mía tím, sầu riêng, măng cụt….Ngoài ra, các tỉnh như Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng cũng có gian hàng đặc sản tham gia.

Điểm nổi bật của phiên chợ lần này là tất cả các loại nông sản đều được “truy xuất nguồn gốc” đến địa chỉ người trồng, cơ sở sản xuất. Nhiều loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP về trồng trọt và chăn nuôi. Có sản phẩm được các cơ sở đầu tư với mẫu mã và chất lượng đẹp mắt. Vì thế, khách thăm quan không chỉ chiêm ngưỡng đặc sản mà nhiều người còn tìm mua, thưởng thức.

Xem thêm hình ảnh phiên chợ nông sản Khánh Hòa:

IMG_8261

Có tổng cộng 82 gian hàng tham gia Phiên chợ nông sản. Ảnh: Lộc Hiệp

IMG_8237

Mỗi gian hàng lại trưng bày những sản phẩm nông sản đặc trưng của mình.

IMG_8258

Quả xoài Cam Lâm, một đặc sản rất nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa.

IMG_8260

Không chỉ có trái xoài tươi, nhiều cơ sở đã nghiên cứu, chế biến đặc sản này thành những sản phẩm như xoài sấy, bánh xoài...với mẫu mã, bao bì đẹp mắt.

IMG_8215

Lim Xanh Diên Khánh

IMG_8254

Hay mật ong dù của vùng núi Khánh Hòa cũng được mang về xuôi giới thiệu.

IMG_8250

Bưởi da xanh miền Nam nhưng lại được trồng và mang lại hiệu quả cao tại nhiều vùng của tỉnh Khánh Hòa.

IMG_8245

Không thể thiếu sản phẩm nước mắm truyền thống nổi tiếng các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

IMG_8225

Tất cả các sản phẩm nông sản đều được công bố nguồn gốc, giá bán rõ ràng. Trong ảnh là số đu đủ được trồng từ gia đình ông Ngô Hơn (thôn Đông 2 - Diên Điễn - Diên Khánh).

IMG_8240

Và người giới thiệu sản phẩm không ai khác chính là những cô bác nông dân, chủ cơ sở, những người trực tiếp làm ra sản phẩm.

IMG_8218

Tươi ngon, đạt tiêu chuẩn, vì thế những đặc sản này được rất nhiều người tham gia phiên chợ chọn mua.

IMG_8262

Bên cạnh các gian hàng của các đơn vị trong tỉnh, phiên chợ còn có những đặc sản đến từ tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.