Thế giới

Phiến quân đầu hàng, ồ ạt rời khỏi thành phố ở miền Nam Syria

03/12/2016, 09:23
image

Lực lượng phiến quân Jabhat Fateh Al-Sham bắt đầu rời khỏi thành phố ngoại ô Al-Tal, Syria.

8_102015_syria8201-e1470476584922-840x440

Lực lượng phiến quân Jabhat Fateh Al-Sham bắt đầu tiến hành chính thức rời khỏi thành phố ngoại ô Al-Tal, Syria.

Trang Al-Masdar News cho biết, hôm 2/12, lực lượng chiến binh Jabhat Fateh Al-Sham (tiền thân là Al-Nusra Front-Al Qaeda Syria) đã đầu hàng, bắt đầu tiến hành chính thức rời khỏi thành phố ngoại ô Al-Tal hướng Tây Bắc thủ đô Damascus sau nhiều năm chiến tranh.

Được biết, những chiến binh cuối cùng còn sót lại sẽ di chuyển từ thành phố Al-Tal đến Idlib, theo các điều khoản đã quy định, được nêu trong thỏa thuận đầu hàng, giải giáp vũ khí và di tản chiến binh giữa chính phủ Syria và lực lượng Hồi giáo thánh chiến.

Chính phủ Syria cho biết, sẽ có một đoàn xe đặc biệt đưa các chiến binh này tới vùng đất khác để sinh sống, trong trường hợp người thân của họ muốn ở lại, chính quyền cũng sẽ tạo mọi điều kiện và không áp đặt bất cứ hạn chế nào. Theo ước tính, chính quyền Syria sẽ phải di chuyển khoảng 2.000 người, bao gồm các chiến binh cực đoan và gia đình.

Al – Tal là thành phố nhỏ nằm trong tỉnh Dimascus, miền Nam Syria.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.