Thế giới

Phiến quân IS bán hơn 5.000 phụ nữ, trẻ em làm nô lệ

07/01/2015, 10:37

Bộ trưởng Nhân quyền Iraq Mahdi Ameen al-Bayati cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bán hơn 5 nghìn phụ nữ và thiếu nữ là người dân tộc thiểu số Kurd tại Iraq làm nô lệ.

Hàng ngàn gia đình phải bỏ nhà cửa ra đi vì các cuộc tấn công của IS
Hàng ngàn gia đình phải bỏ nhà cửa ra đi vì các cuộc tấn công của IS

Ông Ameen al-Bayati cho hay, phiến quân IS khiến hàng ngàn gia đình Iraq phải bỏ nhà bỏ cửa, bắt trẻ em mang bom.

Các tổ chức nhân quyền toàn cầu từng có báo cáo, trong đó nhiều phụ nữ và thiếu nữ người Kurd bị IS bán làm nô lệ với giá chỉ 200 USD/ người.

Trước đó, Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, hàng trăm phụ nữ và thiếu nữ người Iraq bị IS bắt cóc và bán làm nô lệ tình dục đã tự sát hoặc từng có ý định tự sát.

“Phần lớn trong số đó là những bé gái khoảng 14, 15 tuổi thậm chí còn trẻ hơn” - bà Donatella Rovera, cố vấn cấp cao về phản ứng khủng hoảng thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế nói.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.