Hồ sơ tài liệu

Phiến quân IS đánh chiếm thành cổ Palmyra của Syria

22/05/2015, 05:49

Quân chính phủ đã phải rút lui sau khi sơ tán người dân khỏi thành phố này.

 

Người dân Syria tháo chạy khỏi thành cổ Palmyra
Người dân Syria tháo chạy khỏi thành cổ Palmyra.

Theo Reuters, các lực lượng Chính phủ Syria đã phải rút khỏi thành cổ Palmyra ở miền Trung sau các cuộc tấn công quy mô lớn của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quân chính phủ đã phải rút lui sau khi sơ tán người dân khỏi thành phố này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các tay súng IS đã kiểm soát gần như toàn bộ Palmyra từ 13/5. Trước đó, IS cũng đã chiếm các thị trấn Sukhneh, Amiriyeh, TP Ramadi của Iraq và các cơ sở lọc dầu al-Hail và Arak.

Đây được xem là bước tiến lớn của phiến quân IS ở miền Bắc Iraq và Syria sau những hoạt động quân sự  kể từ tháng 6 năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.