Thế giới

"Phiến quân Syria lại âm mưu dùng vũ khí hoá học,đổ tội chính phủ"

02/11/2018, 11:46

Các nhóm phiến quân từ tỉnh Idlib, Syria đang chuẩn bị những hành động khiêu khích bằng chất hoá học.

Nga khẳng định các vụ tấn công hóa học o

Nga cho rằng, phiến quân tại Syria đang dàn dựng các vụ tấn công hóa học đổ lỗi cho chính phủ (ảnh tư liệu)

Ngày 2/11, người đứng đầu Trung tâm Hoà giải Xung đột tại Syria của Nga, Thượng Tướng Vladimir Savchenko cho biết, “qua đánh giá thông tin mà Trung tâm Hoà giải nhận được, (Nga) nhận thấy các nhóm phiến quân Ahrar al-Sham và Jaysh al-Izza đang chuẩn bị các hành động khiêu khích mới bằng việc sử dụng chất độc hoá học”. 

Theo vị Tướng này, các tay súng phiến quân mang hai thùng chất độc chlorine tới thị trấn Qalaat al-Madiq, cách thành phố Hama về phía Tây khoảng 20km. 

“Các nhóm phiến quân này định dùng chất độc hoá học để dựng lên hiện trường giả đổ lỗi cho quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học, chống lại dân thường” - ông Savchenko nói. 

Cũng theo vị Thượng Tướng này, các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang hoạt động trong khu vực giảm leo thang căng thẳng ở tỉnh Idlib, Syria đang tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong 24 giờ qua, các nhóm này đã bắn phá thị trấn Rweiset Iskandar ở tỉnh Latakia và Tell Marak ở tỉnh Hama, khiến 3 quân nhân lực lượng chính phủ Syria thiệt mạng, 4 người khác bị thương. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.