Hồ sơ tài liệu

Philipines không tập trận với Mỹ ở biển Đông vì sợ Trung Quốc?

07/03/2016, 18:25

Philipines đã lên tiếng bác thông tin về cuộc tập trận chung với Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản ở biển Đông.

tap-tran-bien-dong
Hình ảnh một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philipines. (Ảnh: AP)

Mới đây, truyền thông quốc tế nhiều lần đưa tin về việc Philipines sẽ tham dự cuộc tập trận chung với Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản ở biển Đông. Tuy nhiên, Malina đã bác thông tin này.

Thông tin này được Thư ký văn phòng Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma Jr. đưa ra ngày 7/3.

Ông Herminio Coloma Jr. cho rằng, Philipines từng tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản vào năm 2015 nhưng điều này không có nghĩa nước này sẽ tiếp tục các hoạt động tương tự.

Phía Philipines cũng thông tin thêm rằng, nước này đã tham gia cùng ASEAN để thúc đẩy việc thông qua Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở biển Đông.

Được biết, tập trận chung là hành động thường niên của Mỹ-Ấn Độ. Năm 2016, cuộc tập trận này có sự tham gia của Nhật Bản do quan ngại Trung Quốc.

Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ thông tin về cuộc tập trận ở biển Đông nhưng không tiết lộ thời gian và vị trí.

Trước đó, ngày 6/3, Philipines đã kêu gọi các bên ngừng các hành động gây hấn ở biển Đông. Báo chí nước này nhận định rằng cuộc tập trận sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.