Thời sự Quốc tế

Philippines áp lệnh giới nghiêm tại thủ đô Manila để chống lây Covid-19

15/03/2020, 16:01

Bất kể ai có hành động phá bỏ lệnh giới nghiêm đều có thể bị bắt.

Chính quyền Manila nhận được lệnh kiểm soát và hạn chế chặt chẽ người ra đường từ 19h đến 5h sáng hôm sau để ngăn dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.

Lệnh giới nghiệm này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tối nay (15/3), cùng lúc với quyết định kiểm soát chặt Manila của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Như vậy, trong thời gian tới, 12 triệu dân tại khu vực thủ đô Philippines sẽ không được ra ngoài tự do từ 19h đến 5h hàng ngày, trừ đi làm, mua nhu yếu phẩm hoặc đến bệnh viện.

Ông Jose Arturo Garcia, lãnh đạo Cơ quan phát triển Vùng đô thị Manila cho biết, giới chức ở 17 khu vực thuộc Vùng đô thị Manila đang kêu gọi tạm thời đóng cửa các trung tâm mua sắm để hạn chế nguy cơ lây nhiễm tăng lên.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano cho biết, người Philippines không thể chủ quan lúc vào lúc này đồng thời nhấn mạnh thêm rằng bất kể ai có hành động phá bỏ lệnh giới nghiêm đều có thể bị bắt nếu họ từ chối trở về nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.