Thế giới

Philippines ban hành đạo luật xử nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt

02/09/2017, 07:12
image

Philippines ban hành một đạo luật mới cho phép xử lý hình sự các đối tượng truyền bá các thông tin giả mạo.

02082016-duterte-reuters_SNIO

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

DailyMail đưa tin, hôm 31/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký ban hành một đạo luật mới cho phép xử lý hình sự các đối tượng truyền bá các thông tin giả mạo tại nước này với mức phạt lên tới 6 tháng tù giam và phải nộp phạt 200.000 peso (khoảng 3.900 USD). 

Theo nội dung đạo luật mới, bất kỳ tin đồn thất thiệt nào đe dọa tới trật tự công cộng hoặc gây phương hại lợi ích cũng như uy tín quốc gia đều sẽ bị xử phạt. Đối tượng vi phạm sẽ chịu án tù từ hơn 1 tháng cho tới 6 tháng, đồng thời phải nộp phạt từ 40.000 peso tới 200.000 peso.

Ngay cả những sản phẩm như tài liệu in ấn, từ ngữ trên MXH cùng các phát ngôn mang tính chống đối luật pháp, kích động bôi nhọ chính quyền hoặc nhà chức trách đã từng bị xử phạt theo luật cũ thì giờ đây sẽ chịu áp dụng mức xử phạt mới này.

Hiện nay, Philippines vừa phải tìm cách điều tiết ổn định chung trong dân chúng vừa căng mình chiến đấu tiêu diệt các phần tử khủng bố. Tình trạng bạo lực tại khu vực miền Nam Philippines thời gian qua cho thấy những thách thức không nhỏ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố của chính quyền Tổng thống Duterte.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.