Hồ sơ tài liệu

Philippines bắt tàu gần 7.000 tấn của Triều Tiên

05/03/2016, 15:55

Hôm nay (5/3), Manila thông báo bắt giữ một chiếc tàu của Triều Tiên theo lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc (LHQ).

2118
Tàu hàng Jin Teng của Triều Tiên bị bắt tại cảng Philippines. (Ảnh: AFP)

Chiếc tàu bị bắt là tàu hàng Jin Teng – trọng tải 6.830 tấn đã bị bắt giữ tại cảng Subic (phía đông bắc thủ đô Manila) 3 ngày qua để kiểm tra. Tàu sẽ không được phép rời cảng, The Guardian dẫn lời ông Manolo Quezon – người phát ngôn của Tổng thống Philippines. Ngoài ra, 21 thành viên thủy thủ đoàn cũng sẽ bị trục xuất.

AFP dẫn lời ông Quezon: “Thế giới đang lo ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Với cương vị là một thành viên của LHQ, Philippines đã làm phần việc của mình để thực thi lệnh trừng phạt”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose cho hay, một nhóm chuyên gia LHQ sẽ tới kiểm tra tàu của Triều Tiên trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, tối 2/3, 15 thành viên HĐBA LHQ thông qua nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên trước các động thái thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo trong thời gian vừa qua. Đây là lệnh trừng phạt được cho là “hà khắc nhất” đối với Bình Nhưỡng trong suốt nhiều thập niên qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.