Thế giới

Philippines chính thức gửi thư thông báo rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế

16/03/2018, 18:09

Chính phủ Philippines chính thức gửi thư thông báo về ý định rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế.

Hình ảnh chụp bức thư thông báo rút khỏi ICC

Hình ảnh chụp bức thư Philippines thông báo rút khỏi ICC

Chính phủ Philippines chính thức gửi thư thông báo về ý định rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế, truyền hình Press TV cho biết ngày 16/3.

Đại diện Thường trực Philippines tại Liên Hợp Quốc Teodoro Lopez Locsin đã gửi thư thông báo chính thức rút khỏi Công ước Rome - hiệp ước nền tảng để sáng lập nên ICC. 

“Quyết định rút là lập trường có nguyên tắc của Philippines nhằm phản đối tất cả các cá nhân tổ chức chính trị hóa và vũ khí hóa vấn đề nhân quyền” - thư viết.

duterte_infonet

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Trong thư, chính phủ Philippines xác nhận cam kết đấu tranh với việc không trừng phạt tội ác kể cả đã rút khỏi ICC.

Thông báo chính thức được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo Manila sẽ ra khỏi ICC vì cơ quan này thực hiện cuộc điều tra sơ bộ cáo buộc tội ác chống lại nhân loại đã được thực hiện trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.