Thế giới giao thông

Philippines: Hàng loạt trường phải thông báo nghỉ vì biểu tình

19/07/2017, 09:42

Nhiều trường học, cơ quan Nhà nước tại một số tỉnh thành của Philippines phải thông báo nghỉ.

Biểu tình giao thông ảnh hưởng tới việc đi lại của hàng loạt sinh viên, giảng viên, công chức… những người thường xuyên sử dụng phương tiện xe đò (jeepney) - một hình thức vận tải công cộng phổ biến tại Philippines để di chuyển. 

Hiện nay, nhiều nhóm giao thông phụ trách hàng trăm nhà khai thác loại xe jeepney đang xuống đường, biểu tình tại Thủ đô Manila và nhiều tỉnh khác để phản đối kế hoạch hiện đại hoá các phương tiện giao thông công cộng tại thành phố.

Người biểu tình tuần hành từ Quezon Memorial Circle tại TP Quezon đến Mendiola, Thủ đô Manila, sau đó xuống dọc đường vành đai University.

Các cuộc biểu tình song song sẽ còn tiếp diễn tại các tỉnh khác bao gồm: Bataan, Pampanga, Zambales, Cagayan Valley, Cebu và Davao.

Trước đó, những người biểu tình đã tuần hành 2 lần vào tháng 2, tháng 3 vừa rồi phản đối kế hoạch loại bỏ những phương tiện công cộng cũ của Chính phủ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.