Thế giới

Philippines – Indonesia thỏa thuận hiệp ước biên giới trên biển

23/05/2014, 20:04

Ngày 23/4, Indonesia và Philippines cùng đặt bút ký một hiệp ước biên giới trên biển, đây được cho là một giải pháp kiểu mẫu nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền đang ngày một leo thang trong khu vực.

Ngày 23/4, Indonesia và Philippines cùng đặt bút ký một hiệp ước biên giới trên biển, đây được cho là một giải pháp kiểu mẫu nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền đang ngày một leo thang trong khu vực.

Tổng thống Indonesai
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (trái) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino (phải)

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết, hiệp ước này là kết quả sau 20 năm đàm phán, cho thấy có thể giải quyết hàng loạt những sự kiện leo thang trên Biển Đông mà không cần dùng tới bạo lực. “Đây thực sự là một mô hình, một ví dụ tốt chứng minh rằng bất cứ căng thẳng về vấn đề biên giới nào đều có thể giải quyết một cách hòa bình – không cần sử dụng tới vũ lực – tránh làm tổn hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực” – ông Yudhoyono nói.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino nhận định hiệp ước mới giữa Indonesia và Philippines "là bằng chứng vững chắc cho cam kết nhất quán của chúng tôi trong việc giải quyết tranh chấp - nâng cao các quy định luật pháp, theo đuổi cách giải quyết hòa bình và công bằng”.

Hiện nay, những sự việc trên biển Đông đang ngày một nóng khi Trung Quốc ôm tham vọng làm bá chủ, ngang nhiên có những hành động trên biển gây mất ổn định và hòa bình đối với các nước láng giềng trong đó có Việt Nam và Philippines.

Trước tình hình này, tại Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á, Tổng thống Indonesia Yudhoyono kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á hãy “trở lại với tinh thần” của hiệp ước 2002 theo đó không nước nào được phép thực hiện bất cứ hành động gây căng thẳng trên các khu vực có tranh chấp.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.