Hồ sơ tài liệu

Philippines lộ phương án đối phó Trung Quốc sau "ngày phán xét"

05/07/2016, 14:47

Ngoại trưởng Philippines tiết lộ phương án đối phó với Trung Quốc sau ngày PCA ra phán quyết.

ngay-phan-xet-trung-quoc

Ngoại trưởng Philippines tiết lộ phương án đối phó với Trung Quốc sau ngày PCA ra phán quyết.

Liên quan đến vụ kiện tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, tờ Diplomat dẫn thông cáo báo chí của Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague (PCA) cho hay, phán quyết về vụ việc sẽ được đưa ra vào ngày 12/7 tới.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa là PCA sẽ ra phán quyết về vụ kiện. Phía Trung Quốc và Philippines cũng đang lên phương án phản ứng sau khi phán quyết được đưa ra.

Theo CNN, ngày 4/7, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã tiết lộ phương án phản ứng, đối phó với Trung Quốc trong trường hợp phán quyết có lợi cho nước này.

Cụ thể, ông Yassay cho biết bản thân sẽ lựa chọn các cuộc đàm phán đa phương hoặc song phương để giải quyết tranh chấp.

Đáng chú ý là, các cuộc đàm phán song phương là phương án mà Trung Quốc đã lựa chọn từ đầu trước khi Philippines kiện lên PCA.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, Tổng thống Philippines Duterte từng tuyên bố rằng sẽ chỉ đàm phán song phương với Trung Quốc sau phán quyết khoảng 2 năm nếu như không đạt được lợi ích gì.

Ngoài ra, với câu hỏi Manila sẽ làm gì nếu Bắc Kinh đổi lợi ích kinh tế lấy việc rút đơn kiện thì Ngoại trưởng Yasay không có câu trả lời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.