Hồ sơ tài liệu

Philippines "mật đàm" với Trung Quốc về biển Đông?

08/07/2016, 07:04
image

Ngoại trưởng Philippines nói nước này cần bổ nhiệm đặc sứ để bí mật đối thoại với Trung Quốc về vấn đề biển Đông.

philippines-bien-dong-trung-quoc

Tổng thống Philippines Duterte được cho là có xu hướng "nhượng bộ" Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. (Ảnh minh họa)

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn của kênh tin tức ANC, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã có phát biểu về vấn đề đàm phán song phương với Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Cụ thể, ông Perfecto Yasay nhận định Philippines cần có một đặc sứ để bí mật đối thoại với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông nhằm duy trì quan hệ song phương tốt hơn.

Tuyên bố trên được ông Yasay đưa ra trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sắp ra phán quyết về vụ kiện “đường lưỡi bò” vào ngày 12/7.

Cũng theo ông Perfecto Yasay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte còn muốn duy trì quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Trước đó, THX dẫn lời giới phân tích Philippines cho hay, ông Duterte đang tìm cách "hạ cánh mềm" trong việc khôi phục quan hệ song phương sau khi PCA ra phán quyết.

Giới phân tích Philippines cũng nhận định, ông Duterte có thể "đàm phán trực tiếp và không muốn chiến tranh" với Trung Quốc.

Xem thêm video Đài Loan, Trung Quốc cận kề nguy hiểm vì siêu bão Nepartak:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.