Hồ sơ tài liệu

Philippines mua "hàng khủng" của Mỹ đương đầu Trung Quốc

18/04/2016, 19:05

Philippines rất ấn tượng với hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ trong cuộc tập trận chung và ngỏ ý muốn sở hữu.

untitled-0635
Philippines rất ấn tượng với hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ trong cuộc tập trận chung và ngỏ ý muốn sở hữu.

Trang Daily Mail hôm nay, 18/4 đăng tải thông tin cho biết, Philippines rất ấn tượng với hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ hôm nước này đem ra tập trận chung trong cuộc tập trận Balikatan (Vai kề vai) 2016 tại tỉnh Tarlac.

Do đó, quân đội Philippines sẽ cân nhắc thật kỹ để đưa hệ thống vũ khí này vào danh sách mua sắm, bổ sung sức mạnh quân sự trong thời gian sắp tới. 

Tư lệnh Bộ tư lệnh miền Tây - Phó Đô đốc Alexander Lopez cho biết: “Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng, sự cơ động cao và hỏa lực của HIMARS. Tôi cho rằng, đây là loại vũ khí mà chúng tôi muốn sở hữu”.

Trước đó, hôm 14/4, cuộc tập trận giữa Mỹ và Philippines đã diễn ra với sự tham gia của hơn 5000 binh sĩ hai nước tại khu huấn luyện Crow Valley. Trong cuộc tập trận này, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 High Mobility Artillery Rocket System- HIMARS của Mỹ đã phóng 6 quả tên lửa tầm xa từ một sông cạn cách thủ đô Manila khoảng 3 giờ lái xe và nhắm vào các mục tiêu khác nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.