Thế giới

Philippines muốn EU hỗ trợ giải quyết căng thẳng với Trung Quốc

10/09/2014, 07:23

Từ ngày 13 đến ngày 20/9, Tổng thống Philippines Benigno Aquino sẽ có chuyến thăm bốn nước: Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của châu Âu trong việc giải quyết tranh chấp...

Tổng thống Philippines Benigno Aquino
Tổng thống Philippines Benigno Aquino


AFP trích lời Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines - bà Zeneida Collinson cho biết, chuyến thăm châu Âu kéo dài một tuần; trong đó Tây Ban Nha là điểm dừng chân đầu tiên, ông Aquino sẽ đề xuất các nước có hành động ngăn chặn Trung Quốc leo thang căng thẳng trên biển Đông - nơi được coi có vị trí chiến lược quan trọng.

Trong quá trình trao đổi với lãnh đạo của bốn nước châu Âu, ông Aquino sẽ đưa ra “kế hoạch hành động ba điểm” trong đó kêu gọi Trung Quốc và các nước có tranh chấp khác ngừng ngay tất cả các hoạt động khiêu khích. Tại Pháp, ông Aquino sẽ gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls để bàn luận về tăng cường hợp tác quốc phòng.

B.T

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.