Hồ sơ tài liệu

Philippines rời LHQ chỉ là... dọa suông?

23/08/2016, 06:05
image

Philippines tuyên bố nước này không rời Liên hợp quốc dù thất vọng với tổ chức này.

Duterte-940x580

Philippines tuyên bố nước này không rời Liên hợp quốc dù thất vọng với tổ chức này. (Ảnh minh họa)

Ngày 21/8, Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố nước này có thể rời khỏi Liên hợp quốc. Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh song phương liên tục "khẩu chiến" gần đây, Reuters đưa tin.

Cụ thể, Liên hợp quốc đã hối thúc ông Duterte chấm dứt các hành động xử tử nghi phạm trước khi xét xử trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở nước này.

Đáng chú ý, ông Duterte còn tuyên bố sẽ mời Trung Quốc và một số quốc gia châu Phi tham gia một tổ chức mới nếu nước này quyết định ra đi.

Tuy nhiên, ngày 22/8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay lại khẳng định nước này không rời Liên hợp quốc dù tỏ ra thất vọng.

Vị này cũng giải thích rằng, phát biểu trên của ông Duterte là "tuyên bố bày tỏ sự thất vọng" và "cam kết không rời bất chấp thất vọng lớn" với cơ quan này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.