Hồ sơ tài liệu

Philippines rời LHQ, "liên minh" với Trung Quốc?

22/08/2016, 04:55
image

Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố có thể rời Liên hợp quốc và thành lập tổ chức mới với Trung Quốc.

philippines-bien-dong-trung-quoc

Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố có thể rời Liên hợp quốc và thành lập tổ chức mới với Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 21/8, Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố nước này có thể rời khỏi Liên hợp quốc. Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh song phương liên tục "khẩu chiến" gần đây, Reuters đưa tin.

Cụ thể, Liên hợp quốc đã hối thúc ông Duterte chấm dứt các hành động xử tử nghi phạm trước khi xét xử trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở nước này.

Tuy nhiên, vị này cho rằng công việc của mình là phải bảo vệ công dân tuân thủ pháp luật chứ không phải kẻ phạm tội và từ chối đề nghị của Liên hợp quốc.

Đáng chú ý, ông Duterte còn tuyên bố sẽ mời Trung Quốc và một số quốc gia châu Phi tham gia một tổ chức mới nếu nước này quyết định ra đi.

Không chỉ tuyên bố muốn rời đi, Tổng thống Philippines còn chỉ trích Liên hợp quốc không xử lý được vấn đề đói nghèo, khủng bố. Vị này còn mở rộng vai trò của Liên hợp quốc với Syria, Iraq...

Xem thêm video:

 (Nguồn: VTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.