Thể thao

Philippines rút lui, không đăng cai SEA Games 30

21/07/2017, 16:15

Philippines vừa bất ngờ ra thông báo cho biết sẽ không đăng cai SEA Games 30 diễn ra vào năm 2019.

20157937_1595035377202883_4844238551114699235_o

Philippines rút lui, không đăng cai SEA Games 30

Cách đây ít giờ, Phillippines, nước chủ nhà kỳ SEA Games sẽ diễn ra hai năm tới vừa bất ngờ ra thông báo rút lui, không đăng cai SEA Games 30.

Chủ tịch Ủy ban Thế thao Philippines, William Ramirez nói rằng ngân sách tổ chức giải đấu này sẽ được dùng cho việc tái thiết thành phố Marawi, nơi đang diễn ra cuộc chiến với quân khủng bố IS.

Năm 2015, Philippines giành quyền đăng cai sự kiện thế thao lớn nhất Đông Nam Á diễn ra hai năm một lần này. Trước đó, Philippines đã 3 lần đăng cai giải đấu.

Lần gần nhất đăng cai SEA Games năm 2005, Philippines đứng đầu toàn đoàn khi giành được 113 huy chương vàng.

Tuy vậy, ở SEA Games 2015, nước này chỉ giành được 29 huy chương vàng, xếp thứ 6 chung cuộc.

Sự rút lui của Philippines khiến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ phải nhanh chóng tìm ra nước có thể đăng cai giải đấu này ở SEA Games 30.

SEA Games 2021 sẽ do Việt Nam đăng cai trong khi Indonesia sẽ đăng cai Asian Games vào năm sau. Như vậy, Thái Lan hoặc Singapore có thể là những quốc gia thay Philippines đăng cai SEA Games 2019.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.