Hồ sơ tài liệu

Philippines tiết lộ kế hoạch mua vũ khí Nga

08/06/2017, 20:16

Đại sứ Philippines tại Nga Carlos Sorreta đã tiết lộ một số cơ sở về đàm phán mua vũ khí Nga.

Máy bay chiến đấu phản lực Su-30 do Nga sản xuất

Máy bay chiến đấu phản lực Su-30 do Nga sản xuất (ảnh minh họa)

Ria Novosti ngày 8/6 dẫn lời Đại sứ Philippines tại Nga Carlos Sorreta nói hôm thứ Năm cho hay, cuối năm nay 2017, Philippines có thể ký hợp đồng mua vũ khí với Nga.

"Tôi nghĩ là cho đến cuối năm nay sẽ tiến hành một số hợp đồng mua bán vũ khí với Nga" - ông Sorreta nói tại cuộc họp báo ở trụ sở đài Nước Nga hôm nay.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Nga rằng, Manila quan tâm mua của Nga các loại súng, tên lửa chính xác cao, trực thăng và máy bay.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Rosoboronexport, ông Aleksandr Mikheev, vào cuối tháng 5 năm vừa qua vẫn chưa có các cuộc đàm phán về hợp đồng vũ khí giữa Nga và đối tác Đông Nam Á.

"Hiện nay chúng tôi tiến hành các đàm phán cụ thể về vũ khí. Chúng tôi muốn có các loại súng phục vụ nhu cầu quốc phòng an ninh nội địa.

Hôm nay đang thảo luận về vũ khí cho an ninh chống khủng bố. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận có lợi với Nga," - ông Sorreta cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.