Hồ sơ tài liệu

Philippines tố Trung Quốc bồi lấn trên biển Đông tại Hội nghị ASEAN

26/04/2015, 16:08

"Những mối đe dọa từ hoạt động bồi lấn quy mô lớn này là có thực và không thể phớt lờ...".

img
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario 

Hôm nay (26/4), tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cảnh báo Trung Quốc hiện đã sẵn sàng nắm quyền kiểm soát thực tế Biển Đông và kêu gọi ASEAN phải có phản ứng quyết liệt, theo AFP.

Tại hội nghị, ông Albert del Rosario nhắc đến chiến dịch bồi lấn tại các bãi đá ngầm có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông: “Trung Quốc đang củng cố việc kiểm soát hiện trạng ở Biển Đông. Những mối đe dọa từ hoạt động bồi lấn quy mô lớn này là có thực và không thể phớt lờ hay phủ nhận. Đây là việc làm sai trái và cần phải chấm dứt ngay lập tức”.

Trước đó, sáng nay, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur của Malaysia. Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận các vấn đề về Cộng đồng ASEAN, xây dựng Tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 và các văn bản liên quan, cũng như những tiến bộ trong việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để giải quyết các tranh chấp trong khu vực.

Hội nghị AMM là sự kiện mở màn của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26, diễn ra trong hai ngày 26 và 27/4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.